Theo hồ sơ vụ án vào khoảng năm 1980, Lê Thị Thường là nhân viên thủ quỹ của Chi cục thuế huyện Tuần Giáo. Do thua lỗ trong kinh doanh, đầu năm 1998, đối tượng đã lợi dụng chức vụ của mình nhiều lần thực hiện hành vi rút tiền từ két sắt của cơ quan để trả nợ với số tiền lên đến 70 triệu đồng.

Sau khi bị Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo phát hiện và trình báo cơ quan Công an, Lê Thị Thường bỏ trốn.

Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 20 ngày 4/6/1998 truy nã Lê Thị Thường về tội Tham ô tài sản.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Thị Thường tại thời điểm bị bắt giữ.

Quá trình lẩn trốn, Thường thay tên đổi họ thành Lê Thị Hường và sinh sống ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Đến năm 2018 thì Lê Thị Thường chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm thuê sinh sống.

Sau gần 2 tháng xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuần Giáo đã cử tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Thủ Đức tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Lê Thị Thường khi đang trú tại Tổ 16, Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Đối tượng đã được Công an huyện Tuần Giáo di lý về để tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Trung - Thu Trang