Đối tượng cầm đầu là Bùi Văn Quý, SN 1984, trú tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Bùi Văn Quý quản lý một tài khoản cá độ bóng đá tổng cấp Agent để tổ chức đánh bạc, hạn mức 5.000 đô, thỏa thuận 1 đô = 25.000 đồng. Quý đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ và cấp tài khoản cho Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Thành, Phạm Văn Tình, Phạm Đình Trương và Phạm Đình Mạnh (đều trú tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên) để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Bùi Văn Quý còn trực tiếp sử dụng 1 tài khoản để tham gia cá độ.

leftcenterrightdel
 Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Bùi Văn Quý.

Qua điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Nam Định xác định được, từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022, các đối tượng đã tham gia nhiều trận cá độ bóng đá trên trang Bong88.com với số tiền đánh bạc từ đủ 5 triệu đồng/trận trở lên; trong đó có nhiều lần cá độ với  số tiền trên 50 triệu đồng/trận.

leftcenterrightdel
 Phạm Đình Mạnh, Bùi Văn Quý và các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Tổng số tiền giao dịch cá độ trên 50 tỉ đồng. Hành vi của Bùi Văn Quý có dấu hiệu của tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Hành vi của Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Thành, Phạm Văn Tình, Phạm Đình Trương và Phạm Đình Mạnh có dấu hiệu của tội “Đánh bạc”.

Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam các bị can phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án./.

Bích Mận