leftcenterrightdel
 Nhóm đột nhập quán karaoke rồi trộm cắp tài sản. (Ảnh:CA)

Ngày 21/9, Công an quận Bình Tân, TP HCM đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn phường Bình Trị Đông B.

Liên quan đến vụ việc, Công an đang tạm giữ 5 đối tượng: Nguyễn Hữu Thắng (30 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (cùng ngụ quận 5); Lữ A Dũng (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân); Trần Văn Thành (27 tuổi, ngụ quận 6) và Ngô Quốc Bình (40 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu).

Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm người sống lang thang không nghề nghiệp, nhóm này phát hiện quán Karaoke trên đường số 7, phường Bình Trị Đông B đã đóng cửa tạm nghỉ vì dịch COVID-19 nên cả nhóm lẻn trèo vào trong sinh sống.

Trong quá trình sinh sống tại đây, nhóm này phát hiện có nhiều tài sản giá trị gồm: 15 máy lạnh, 50 loa, sắt thép và đồ trang trí, tivi nên tháo đem đi bán, ước tính tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Sau nhiều lần trèo ra vào, chủ quán karaoke đã phát hiện nên truy hô cùng Công an phối hợp bắt những đối tượng đột nhập.

Qua test nhanh, 2/5 đối tượng nghi mắc COVID-19, hiện Công an đã cách ly 5 người này để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Phong