leftcenterrightdel
Ông Trần Thế H.  đã tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt  - Tiệp vào sáng nay .
 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h55 ngày 15/5, khi vợ ông Trần Thế H. cùng một nhân viên giao nhận đang ngồi ở bàn máy vi tính thì Đỗ Quốc Cường tay cầm túi, từ bên ngoài đi vào. Thấy Cường rút dao từ trong túi ra, lao về phía giường nơi ông H. đang nằm ngủ, vợ ông H. chạy đến van xin nhưng Cường không buông tha.

Đối tượng đã chạy đến giường, đâm liên tiếp 3 nhát vào người vị giám đốc, trong đó nặng nhất có 1 vết thấu bụng ông H.

Sau khi gây án, Cường vứt hung khí lại hiện trường, rồi bỏ trốn. Ông H. được đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu. Nhưng do các vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Đến chiều 15/5, Đội hình sự Công an quận Kiến An đã vận động được tài xế Đỗ Quốc Cường, nghi phạm đâm chết giám đốc trên giường ngủ ra đầu thú tại phường Đồng Hòa, sau đó đã bàn giao cho cơ quan Công an quận Hải An để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc trước khi chuyển về Phòng PC45 Công an thành phố Hải Phòng.

Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án.

Hoàng Hưng