Ngày 3/11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tên N.T.K.T (34 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) bị người đàn ông ném xăng châm lửa đốt.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 1/1, chị K.T đến tiệm sửa xe của Kiều Thanh Minh (41 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long) để đòi số tiền cho vay hơn 20 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Người phụ nữ đi đòi tiền cho vay bị con nợ ném bình xăng đốt. (Ảnh minh hoạ)

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi với nhau. Bực tức, Minh cầm bình xăng của xe máy để bên cạnh ném thật mạnh xuống nền gạch. Xăng chảy ra và văng vào quần, áo của chị K.T.

Ngay sau đó, chủ tiệm bật lửa châm vào chỗ xăng chảy dưới gạch làm lửa bùng lên cháy lan lên người chị K.T.

Nạn nhân chạy ra ngoài kêu cứu. Người dân gần đó dùng bình chữa cháy dập tắt, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu./.

Đại Lánh