Sáng nay 27/2 nguồn tin của PV báo BVPL cho biết: Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn, đồng thời truy tìm 1 đối tượng liên quan.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Việt 

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng gồm: Dương Quang Hải, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Gia Phong đều trú tại Sóc Sơn, Hà Nội và Lê Minh Tài trú tại xã Thúy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế cùng là nhân viên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Trước đó, ngày 4/2/2019, Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Phổ Yên tiếp nhận trình báo của gia đình chị P.T.N. (SN 1991), trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội về việc chị này bị một nhóm thanh niên bắt giữ, khống chế, ép làm nhân viên quán karaoke, không cho về nhà…

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành giải cứu chị N., đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc.

Vào khoảng tháng 9/2018, chị P.T.N được Nguyễn Văn Hoàng rủ lên Thái Nguyên làm nhân viên quán karaoke. Khi chị N. đồng ý thì được Hoàng hướng dẫn đến thị xã Phổ Yên, làm việc cho quán karaoke do Dương Quang Hải quản lý, còn Hoàng, Việt, Phong, Tài là nhân viên giúp việc cho Hải.

Quá trình làm việc, đến khoảng đầu tháng 1/2019 chị N. xin nghỉ về thăm gia đình nhưng Hải không đồng ý, đồng thời bảo Hoàng, Phong và Việt thay nhau canh giữ không cho N. bỏ trốn.

Khó chịu trước việc bị ép buộc làm việc, khoảng 3-4 ngày sau, chị N. cùng H.T.T (SN 2000), trú ở Cao Bằng rủ nhau bỏ trốn khỏi chỗ trọ, đến thuê phòng ở Nhà nghỉ Vườn Đào (thuộc xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên). Tuy nhiên hành tung của hai người nhanh chóng bị Hải phát hiện.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng 

Đối tượng đã cùng đàn em đến nhà nghỉ này bắt N. và T. lên xe taxi đưa về nhà nghỉ Hà Anh ở Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây, cả 4 đối tượng thay nhau đánh đập chị N.

Trong một lần ra ngoài đi ăn cùng cả nhóm, chị N. la hét, kêu cứu với chủ quán ăn, do đó bị các đối tượng dùng kéo cắt hết tóc.

Nhận thấy chị N. có biểu hiện “cứng đầu”, ngày hôm sau, nhóm đối tượng đưa chị N. về phòng trọ tại tại xóm Phong Niên rồi dùng xích kim loại xích cổ và tay chị N. vào chân ghế gỗ…

Sau khoảng mấy ngày giam giữ nạn nhân, thấy mặt và tay chân chị N. hết bầm tím, chúng mua tóc giả cho chị N. đội rồi Hải phân công Hoàng, Phong, Việt, Tài thay nhau đưa chị N. đi phục vụ tại các quán hát và canh giữ không cho trốn thoát.

Đến ngày 3/2/2019, lợi dụng sơ hở, chị N. mượn điện thoại của khách nhắn tin về cho gia đình kêu cứu…

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Hải, Hoàng, Việt, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Phong hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa thể triệu tập để làm việc.

Nhóm đối tượng cho rằng, trong dịp Tết đông khách, rất cần nhân viên nên việc bắt giữ N. là nhằm để ép nạn nhân phục vụ cho các quán karaoke. Được biết, chị N. có chồng và 2 con nhưng đã li thân, chuyên làm nhân viên phục vụ trong các quán karaoke.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Dương Quang Hải

Hoàn cảnh đặc biệt vậy nên trong thời gian khoảng 20 ngày bị bắt giữ, không được sử dụng điện thoại nhưng gia đình vẫn không hay biết chị bị nhóm đối tượng xấu khống chế. Trong số các đối tượng thì Hoàng đã có 1 tiền án, Tài đã có 1 tiền sự.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Dương Quang Hải, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Việt về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật (Điều 157 Bộ Luật hình sự).

Riêng đối tượng Tài chưa đủ 16 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Xuân Hưng