6 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc được xác định, gồm: Vũ Đình Sâm (SN 1975), Phan Thị Tròn (SN 1972), Hồ Thị Lai (SN 1980), Lê Thị Vân (SN 1972), cùng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai; Nguyễn Thị Hương (SN 1982), trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Tạ Quang Phong (SN 1960), trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. (Ảnh: CA NA).

Từ đầu năm 2021, Công an thị xã Hoàng Mai đã phát hiện và theo dõi đường dây đánh bạc này, xác định các đối tượng cầm đầu đường dây đã thiết lập, hình thành hệ thống "chân rết" ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Bình Dương, với hơn 20 đối tượng tham gia.

Sau khi nắm được thủ đoạn cũng như phương thức hoạt động của ổ nhóm, khoảng 18h30’ phút ngày 29/6/2022, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành đồng loạt bắt 18 đối tượng tại 17 điểm đánh số lô, số đề ở thị xã Hoàng Mai; huyện Quỳnh Lưu và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

leftcenterrightdel
 Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA NA).

Lực lượng Công an đã tạm giữ 850 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng, 2 xe ô tô, 20 xe mô tô, 3 laptop, 25 điện thoại di động, 30 quyển sổ dùng để ghi số lô, số đề; 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng hơi, 3 dao kiếm, 5 bình xịt hơi cay, 1 dùi cui điện, 102 viên đạn cao su và một số tang vật khác.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt là hơn 400 tỉ đồng, mỗi ngày trung bình hơn 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch số lô, số đề từ các "chân rết" chuyển về.

Để tạo độ an toàn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Đình Sâm đã bố trí lắp đặt hệ thống camera cảnh giới dày đặc toàn bộ trước và trong nhà, các lối ra vào được đối tượng gia cố chắc chắn.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Long Hải