Ngày 29/6, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ Võ Ngọc Linh (SN 1995, quê xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 BLHS 2015.

Võ Ngọc Linh bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang bán 5 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine cho khách trên đường Trần Bạch Đằng (quận Ngũ Hành Sơn) với giá 5 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Linh, công an thu giữ thêm 30 viên ma túy dạng thuốc lắc, 1 cân tiểu ly và 5 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

leftcenterrightdel
 Võ Ngọc Linh thời điểm bị bắt.

Theo cơ quan Công an, vì không có nghề nghiệp ổn định, Linh nghĩ ra cách mua ma túy về "xé lẻ" bán lại kiếm lời. Linh cất ma túy tại nhà trọ của mình tại quận Cẩm Lệ rồi thuê thêm đàn em để giúp việc mua bán. Để qua mắt Công an, Linh chỉ bán ma túy cho các khách quen, "chốt đơn" qua điện thoại và giao dịch tại địa điểm mình chọn sẵn. Dù vậy, chỉ cần thấy khách có biểu hiện khả nghi, Linh ngay lập tức hủy giao dịch.

Đặc biệt, Linh thường xuyên giả gái, mang đồ bà ba khi đi giao ma túy để qua mặt lực lượng chức năng. Sau quá trình theo dõi, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ Linh khi đối tượng này đang mặc bộ đồ áo quần bà ba và đang bán 5 viên thuốc lắc và 2 gói ketamine cho khách trên đường Trần Bạch Đằng (quận Ngũ Hành Sơn).

P.V