Ngày 3/3, VKSND TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lương Ngọc Sơn (SN 1993), trú tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Lương Ngọc Sơn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/2, Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tin báo về việc phát hiện tài khoản Facebook “Ten Gi” rao bán súng, đạn trên mạng xã hội Facebook.

Nhận được tin báo, Công an TP Vĩnh Yên xác định tài khoản Facebook “Ten Gi" kết nối với mạng Wifi có địa chỉ lắp đặt tại đối diện số nhà 15A ngõ 3 Nguyễn Tất Thành, TDP Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, đứng tên Cao Ngọc Ngà.

Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra phòng trọ nhà bà Nguyễn Thị T. (SN 1972), phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên phát hiện Lương Ngọc Sơn, là khách thuê trọ đang cất giấu 1 khẩu súng trong người.

Tiến hành kiểm tra phòng trọ của Sơn, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi nén tự chế dài 79cm, gắn ống nhòm dài 31cm; 1 khẩu súng dài dạng súng hơi dài 95cm gắn ống nhòm; 5 khẩu súng ngắn dạng súng côn xoay; 5 ốp báng súng bằng nhựa dài 10cm, 4 ổ quay của súng dạng súng côn, 3 chi tiết dạng nòng súng, 1 vật hình dạng súng côn chưa hoàn thiện, 5 bộ phận dạng thân súng côn, 7 ống kim loại dạng nòng súng, 2 hộp chứa 100 viên đạn, 6 viên đạn màu vàng, 1 túi nilon chứa bi sắt, 3 hộp nhựa chứa vật kim loại dạng đầu đạn hình trụ, 15 ống kim loại cùng kích cỡ, 1 ống ngắm dài 37cm, 1 máy bơm tay, 1 máy bơm điện,…

Tại CQĐT, Lương Ngọc Sơn thừa nhận toàn bộ số súng, linh kiện chế tạo súng mà cơ quan Công an thu giữ được Sơn được đặt mua trên mạng facebook bằng tài khoản “Ten Gi”. Sơn sẽ dùng số linh kiện này chế tạo ra súng hoàn chỉnh để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua giám định xác định trong 5 khẩu súng ngắn thu giữ của Sơn có 3 khẩu súng là vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nam Hy