Ngày 10/3, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, vụ việc người vợ (sinh năm 2000) đốt 3 xe máy, đổ hóa chất xuống giếng, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản và kết quả sinh hóa để làm rõ loại hóa chất đổ xuống giếng.  

Khi có kết quả, sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Hiện nghi phạm đang nuôi con nhỏ.

leftcenterrightdel
Hiện trường 3 xe máy bị đốt cháy nhiều phần.  
leftcenterrightdel
 2 chai được cho là thuốc diệt cỏ để lại hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 27/2 ở xóm Nghĩa Kếp xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn chứ không phải vừa xảy ra như mạng xã hội đang lan truyền.

Cũng theo thông tin từ VKSND huyện Lương Sơn, nguyên nhân ban đầu được cho rằng, người vợ có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên đối tượng đã phóng hỏa đốt xe máy, đổ hóa chất xuống giếng.

Vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội, thông tin cho rằng, con dâu mẫu thuẫn với gia đình nhà chồng đã phóng hỏa và đổ 2 chai thuốc diệt cỏ xuống giếng nhằm đầu độc.

Vũ Phương