leftcenterrightdel
 Bà T. đến Cơ quan công an trình báo vụ việc. (Ảnh:CA)

Ngày 28/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đơn của bà L.H.T. (trú phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành) trình báo việc bị tội phạm công nghệ cao giới thiệu làm nhiệm vụ nghe nhạc trên ứng dụng mạo danh Zing mp3, lừa đảo mất hơn 2 tỉ đồng.

Theo đơn trình báo, vào ngày 26/5, có tài khoản mạng xã hội Telegram có tên “Hằng HD Thúy ” gửi kết bạn và nhắn tin có việc làm online tại nhà, không mất phí dịch vụ, không cọc tiền, chỉ cần làm nhiệm vụ nghe nhạc trên ứng dụng Zing mp3, sau đó bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ rồi chụp gửi thì sẽ nhận được 35.000 đồng/1 điểm bình chọn, thì bà T. đồng ý tham gia.

Sau đó, người này hướng dẫn bà T. tham gia vào hội nhóm trên mạng xã hội Telegram và làm nhiệm vụ bỏ phiếu cho ca sĩ để đổi điểm trên 1 đường link (giả mạo ứng ụng Zingmp3) dẫn do đối tượng cung cấp và nhận được 100.000 đồng. 

Tiếp đó, người này hướng dẫn bà T. sử dụng tài khoản Telegram kết bạn với “chuyên gia” có tên Nguyễn Duy Hải để được hướng dẫn làm nhiệm vụ bỏ phiếu với mức nộp 200.000 nghìn đồng sẽ nhận được 80.000 nghìn đồng /1 điểm bình chọn. Sau khi làm xong hết các nhiệm vụ thì bà T. sẽ được chuyển khoản trả lại số tiền cọc đã nộp.

Vào ngày 12/6, bà T. được đối tượng thông báo tham gia vào “Nhóm bỏ phiếu Zingmp3” và hướng dẫn bà làm hợp đồng cam kết để được hưởng lợi nhuận từ 40%-50%.

Sau đó, bà T. tham gia làm nhiệm vụ “Lượt bình chọn 1”  và vào đường link (do đối tượng gửi trên nhóm)  để bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ M.T. Để có được 50 điểm bình chọn thì bà T. phải nộp số tiền cọc tương ứng 5 triệu đồng (số tiền này đối tượng nói sẽ trả lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ).

Do muốn được hưởng lợi nhuận nhiều nên bà T. đã liên tiếp tham gia các nhiệm vụ 2,3,4,5 và 6 với số tiền nộp ngày càng nhiều hơn và số điểm thưởng cũng cao dần lên 850 điểm tương ứng với tiền được hưởng là 127 triệu đồng.

Bà T. bị cuốn theo, liên tiếp nhận được sự chỉ dẫn của các “chuyên gia” trong nhóm và do hám lợi nên đã liên tiếp chuyển khoản 19 lần với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Đến khi bà T. muốn rút tiền gốc và lãi thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do để thoái thác trả lại tiền đã nạp vào hệ thống. Lúc này, nghi ngờ bị lừa nên bà T. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an thụ lý giải quyết.

Mai Phong