leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi phát hiện sự việc. (Ảnh:MP)

Nạn nhân là anh V.D.N. (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tại nhà công vụ 2, Đại học quốc gia TP HCM, thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, anh N. là giảng viên một trường Đại học thuộc Đại học quốc gia TP HCM.

Sáng cùng ngày nhóm bạn của anh N. tới nhà công vụ để rủ anh này đi chơi, tuy nhiên cửa phòng khóa trong, còn anh N. đang nằm trên giường, gọi điện thoại thì không nghe máy.

Nghĩ anh này ngủ say nên các bạn rời đi. Tới hơn 11h trưa nhóm bạn quay lại thì thấy anh này vẫn trên giường nên nghi có chuyện, liền trèo qua ban công để vào phòng thì phát hiện anh này đã tử vong.

Nhận tin báo, VKSND địa phương đã cử Kiểm sát viên đến phối hợp Công an ghi lời khai nhân chứng, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Được biết nạn nhân sống một mình tại căn phòng này. Và có tiền sử bị bệnh hoen suyễn.

Tới chiều, thi thể nạn nhân được chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Mai Phong