Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng cướp xe ôm rồi gây thương thích cho nạn nhân. Xác định tính chất vụ việc, Lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, khẩn trương truy vết đối tượng.

Chỉ sau 1h giờ đấu tranh, khoanh vùng đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ đối tượng Phạm Văn Diện (SN 1984), trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư là đối tượng gây án.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Diện.

Tại Cơ quan điều tra đối tượng khai nhận: Khoảng 10h sáng cùng ngày, Phạm Văn Diện đi đến khu vực cầu Thẫm thuộc quốc lộ 10, địa phận thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư bắt xe ôm của ông Nguyễn Xuân H. (SN 1963), trú tại tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư với mục đích cướp tài sản của ông.

Đến khu vực đường đê sông Hồng thuộc địa phận xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, quan sát thấy vắng người qua lại, Diện yêu cầu ông H. dừng xe để đi vệ sinh.

Khi xuống xe, Diện cầm chiếc búa thủ sẵn trên tay phải đi đến phía sau lưng ông H., dùng búa đập liên tiếp hai nhát trúng vị trí sau đầu, sát gáy ông H. khiến đầu nạn nhân chảy nhiều máu ngã ra đất và ngất đi.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án.

Sau đó, Diện lập tức điều khiển xe máy của ông H. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Được biết, Phạm Văn Diện là đối tượng nghiện ma túy.

Hiện, Công an huyện Vũ Thư đang đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng và hoàn tất thủ tục xử lí đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình Vân