Theo thông tin của cơ quan CSĐT, ngày 23/1/2023 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), tại xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, do mâu thuẫn, đối tượng Giàng A Páo (SN 1970) trú tại thôn Đề Tâu, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa đã dùng dao đâm 2 anh em ruột là Sùng A Sinh (SN 1989) và Sùng A Hềnh (SN 1996) trú cùng thôn khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

leftcenterrightdel
  Đối tượng Giàng A Páo.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, căn cứ theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự, cơ quan chức năng xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội Giết người và đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Do thông thuộc các khu rừng, Giàng A Páo đã di chuyển liên tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Với tinh thần và ý chí quyết tâm tấn công, trấn áp, bắt giữ tội phạm cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào 12h10' ngày 15/3, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ động cơ gây án và hoàn tất hồ sơ, đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Thu Trang