Ngày 30/8, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị M. (SN 1985, thường trú tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi vứt bỏ con mới đẻ theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Thị M.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h0’ ngày 28/8, nhân viên thu gom rác của Công ty HTX Hồng Hà đang trong quá trình thu gom rác trên trục đường Hùng Vương thuộc ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch thì phát hiện một xác trẻ em sơ sinh nam được quấn trong áo vải, bỏ trong thùng rác bên lề đường.

Sau khi phát hiện, nhân viên thu gom rác đã trình báo cho Công an huyện Nhơn Trạch về sực việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng liên quan.

leftcenterrightdel
 Thùng rác, nơi phát hiện thi thể bé trai.

Đến ngày 29/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giữ được đối tượng Phạm Thị M., là người mẹ có hành vi vứt bỏ con mới đẻ để xử lý theo quy định./.

Hương Trà