Sáng nay (31/10), Thượng úy Văn Đình Thăng, Trưởng Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 20 giờ, ngày 30/10, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại nhà anh Lê Anh Chiến (SN 1979, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Ngay khi nhận thông tin, lực lượng công an đã xuống hiện trường xác định nạn nhân là chị Dương Thị Hương (SN 1983), vợ anh Chiến. 

Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định trên người nạn nhân Hương bị đâm 4 nhát và một nhát chém trên người đã tử vong tại chỗ. Khi nắm được thông tin, cơ quan công an đến hiện trường điều tra vụ việc thì người chồng là Lê Anh Chiến đã bỏ trốn khỏi nhà.

"Khi chúng tôi lên phát hiện chị Hương đã tử vong phía sau nhà còn người chồng bỏ trốn”, Thượng úy Văn Đình Thăng thông tin thêm.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng tại TP Hà Tĩnh

Bước đầu cơ quan công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, người chồng đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện cơ quan Công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào sáng ngày 17/5 tại TP Hà Tĩnh đã xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khiến chị Nguyễn Thị Mai (SN 1993) nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi bị chồng là Lê Đăng Toàn (SN 1982) cầm dao truy sát. Sau khi đâm chị Mai, anh Toàn đã tự rạch bụng mình để tự sát...

Việc mâu thuẫn giữa vợ chồng trong cuộc sống gia đình là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, thời gian gần đây, sự xuất hiện những vụ thảm án từ một số gia đình với tính chất cuồng bạo và mức độ nguy hiểm có chiều hướng gia tăng gây rung động, bàng hoàng trong dư luận.

Đặng Thùy