Tối 17/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ hành vi "giết người". Sơn được xác định là người đã dìm chết con ruột của mình dưới vũng nước.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, Sơn và chị T. là vợ chồng, có chung 1 người con 2 tuổi. Từ tháng 12/2022, Sơn ly thân với vợ, chị T. đưa con về nhà cha mẹ ruột ở tỉnh Đồng Nai chăm sóc.

Khoảng 4h30' ngày 16/1/2023, Sơn đi xe máy từ TP Vũng Tàu đến nhà cha mẹ chị T. để đón con về TP Vũng Tàu thì chị T. gọi điện thoại ngăn cản, dọa là sẽ báo Công an việc Sơn tự ý chở con đi.

Sau cuộc điện thoại với chị T., Sơn bực tức vì bị dọa báo Công an nên nảy sinh ý định giết con của mình. Sơn chở con vào một khu đất trống trên đường 3 Tháng 2, phường 11, TP Vũng Tàu. Tại đây, Sơn ôm con đến vũng nước, rồi ấn mặt cháu bé xuống nước cho đến khi nạn nhân bất động rồi bỏ đi.

Sau khi gây án, Sơn thông báo cho chị T. và nhiều người trong gia đình biết đã giết chết con, đồng thời chỉ vị trí thi thể nạn nhân để mọi người tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an TP Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Lực lượng Công an bắt giữ Sơn lúc 22h ngày 16/1, khi Sơn đang lang thang ngoài đường trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Được biết, Sơn có tiền sử bệnh tâm thần, vừa xuất viện vào đầu tháng 1/2023./.

Sơn Tùng