leftcenterrightdel
Lò mổ của Nguyễn Thị Hiền không treo biển hiệu như các lò khác.

Theo ghi nhận, tại Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù), nơi này hiện đã tạm dừng hoạt động sau khi cơ quan chức năng vào cuộc. Lò mổ do Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Hà Nội) vận hành nằm sâu bên trong khu, không có biển hiệu nhận diện, khác biệt so với các cơ sở còn lại.

Ông Nguyễn Thế Trung – Tổ trưởng tổ bảo vệ cơ sở cho biết, lò mổ của Hiền hoạt động từ giữa năm 2025. Các phương tiện vận chuyển lợn ra vào cơ sở vẫn được kiểm tra và đóng dấu kiểm dịch, tuy nhiên, lực lượng bảo vệ không nắm rõ quy trình chuyên môn thú y bên trong.

leftcenterrightdel
Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc đang tạm ngừng hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/3, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện cơ sở này giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Nhóm đối tượng đã hình thành đường dây khép kín, thu gom lợn bệnh từ nhiều tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và tiêu thụ.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn bị cáo buộc móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua quy trình kiểm soát, hợp thức hóa việc đưa lợn bệnh, thậm chí lợn chết vào lò mổ.

leftcenterrightdel
Bên trong cơ sở giết mổ tập trung có khoảng 20 cơ sở giết mổ hoạt động.

Gần 300 tấn thịt lợn bệnh đã được tiêu thụ

Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho một số doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm.

leftcenterrightdel
Cơ sở của đối tượng Hiền nằm sát cổng sau của Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc.

Đáng lo ngại, một phần nguồn thịt đã được cung cấp cho các bếp ăn, trong đó có trường học trên địa bàn Hà Nội, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ khu giết mổ tập trung đã phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Các đơn vị liên quan tiến hành khử trùng, vệ sinh môi trường, xử lý tồn dư nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Siết chặt kiểm soát sau vụ việc nghiêm trọng

Đánh giá về vụ việc, cơ quan chức năng cho rằng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin của người tiêu dùng.

leftcenterrightdel
Cận cảnh lò mổ gần 300 tấn lợn bệnh ở Hà Nội.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự.

Duy Minh