leftcenterrightdel
 Bắt quả tang cơ sở đang pha chế hóa chất để ngâm rau quả. Ảnh: Nam Phong

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TPHCM đã bất ngờ ập vào kiểm tra 1 cơ sở chuyên kinh doanh củ cải, cà rốt ở đường số 2, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. HCM.

leftcenterrightdel
 Nhân viên một cơ sở đang cho hóa chất vào ngâm trực tiếp rau quả

Cơ sở này là của ông Bùi Văn Sáng, tại địa chỉ F15-47 đường số 2, khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, dùng hoá chất độc hại không rõ nguồn gốc để tẩy trắng 3,1 tấn củ cải. Công an đã thu giữ 1 kg chất tẩy tại hiện trường. Ông Sáng khai nhận mỗi ngày dùng hóa chất tẩy rửa từ 7-8 tấn củ cải.

leftcenterrightdel
 Rau quả được ngâm để giữ màu sắc lâu hơn trước khi đưa đi tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng bắt quả tang nhiều nhân viên đang dùng hoá chất độc hại để tẩy rửa 3,2 tấn củ cải, cà rốt…và thu giữ 1 kg chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.

Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra thêm 3 cơ sở gần đó. Công an cũng bắt quả tang các nhân viên đang dùng hoá chất để tẩy rửa hơn 3,2 tấn củ cải, cà rốt và thu giữ 4kg hóa chất công nghiệp không rõ nguồn gốc.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Nam Phong