Nhóm người bị bắt gồm: Hoàng Viết Tới (SN 1990, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Quang Cường (SN 1990) và Bùi Vũ Nhật Huy (SN 2005) cùng ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

leftcenterrightdel
Cơ quan điều tra thống kê số lượng vũ khí.

Khám xét nơi ở nhóm này, Công an đã thu giữ 14 khẩu súng, hơn 420 viên đạn, cùng báng súng, hộp tiếp đạn, vỏ đạn; nhiều dụng cụ chế tạo súng... Ngoài ra, Công an cũng đã thu giữ 26 viên nén, nghi là ma túy tổng hợp.

leftcenterrightdel
Tang vật thu giữ là các loại vũ khí có tính chất sát thương cao.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã xác định Hoàng Viết Tới có 1 tiền án và thường quan hệ với tội phạm ma túy trên địa bàn. Đặc biệt, trong đó có Nguyễn Quang Cường là người có hiểu biết về súng, cách lắp ráp các loại súng nên đã phối hợp với nhau để chế tạo, mua bán các loại súng bán ra thị trường.

Để thực hiện, nhóm đã mua thiết bị về nhà Cường để lắp ráp các loại súng bắn đạn chì, đạn hơi, sửa chữa các loại súng quân dụng khác. Số súng này sau đó được giao lại cho Tới và Huy bán cho các nhóm khác.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.

 
Phi Sơn - Hồng Việt