leftcenterrightdel
 Trương Thị Phận cùng tang vật trộm cắp. (Ảnh:CA)

Theo đó, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ các đối tượng gồm: Trương Thị Phận (SN 1978), Ngô Duy Đạo (SN 1975), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970), tất cả cùng ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng ngày 23/9 anh N.V.Đ. (SN: 1985, ngụ quận Bình Tân) - chủ cửa hàng buôn bán đồ thờ cúng trên đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình) phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm bát hương, bộ đỉnh khảm đồng, tượng ngựa… trị giá khoảng 110 triệu đồng nên trình báo cho cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tân Bình nhanh chóng điều tra truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ được Trương Thị Phận, Ngô Duy Đạo, Nguyễn Thị Hiền.

Hiện, Công an quận Tân Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Mai Phong