leftcenterrightdel
 

Trước đó, khoảng 21h, ngày 22/10/2015, Hạnh đến nhà chị Phạm Thị Miền ở khu phố 5, phường Bình San, TP Hà Tiên để xin việc làm. Sau đó, Hạnh vào bếp nấu ăn, lợi dụng lúc chị Miền không chú ý, mất cảnh giác, Hạnh bỏ thuốc mê vào thức ăn.

Sau khi dùng bữa xong, chị Miền và anh Nguyễn Tấn Bửu (là bạn chị Miền) cảm thấy buồn ngủ và mê man ngay sau đó. 

Biết con mồi đã mắc bẫy, Hạnh liền lấy 1 bộ vòng simen và 1 chiếc nhẫn trọng lượng 1,13 lượng vàng 18K (đang trên đeo trên tay của chị Miền, anh Bửu), 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 5 triệu đồng.

Ngày 26/4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tiên ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh về tội "cướp tài sản".

Sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn qua nhiều địa phương, sau đó xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cho đến nay thì bị bắt giữ.

Văn Vũ