Sáng 2/8, Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng quần chúng nhân dân vừa bắt giữ Lê Văn Hải (23 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn). Hải là nghi can sát hại mẹ ruột sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Hải. Ảnh: CA

Trước đó tối ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn về việc bà Lý Thị Lệ Thanh (SN 1966, trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại nhà chưa rõ nguyên nhân. Nhận tin báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an huyện Bình Sơn và chính quyền địa phương, cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh ban đầu. Qua đó, xác định bà Lệ Thanh tử vong do ngạt thở.

Lực lượng Công an nghi vấn nghi phạm thực hiện hành vi là Lê Văn Hải (nghiện ma túy), con trai của nạn nhân. Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn. Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Sơn và các ngành chức năng tiến hành xác minh, truy bắt Hải.

leftcenterrightdel
Nghi can Lê Văn Hải. Ảnh: Thảo Nguyên 

Đến khuya ngày 1/8, lực lượng công an và quần chúng nhân dân phát hiện và bắt giữ Hải khi nghi phạm này đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam). Bước đầu, Lê Văn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Nha