Ngày 21/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa bắt được Nguyễn Trung Đại (SN 1959, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Đại bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã bàn giao Đại cho Trại giam Cây Cầy xử lý theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Trung Đại.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 1986, Nguyễn Trung Đại bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử, tuyên phạt 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Khi đang thụ án tại Trại giam Cây Cầy thì tháng 4/1986 Đại trốn khỏi trại giam. Sau đó, năm 1988 Trại giam Cây Cầy (Bộ Công an) ra lệnh truy nã Đại về tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Trộm cắp tài sản”.

Đại khai nhận trong suốt 33 năm qua Đại phải lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành và thay tên đổi họ nhiều lần làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh và trốn tránh lực lượng chức năng.
Tuấn Anh