Đó là đối tượng Hàng Thanh Tuấn (SN 1981; ngụ TP Hà Tiên), bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trưa ngày 15/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phát hiện Tuấn trở về địa phương sau 15 năm trốn truy nã. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức bắt giữ Tuấn khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Đối tượng Tuấn bị Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 Bộ đội biên phòng truy nã về tội “chống người thi hành công vụ” vào năm 2006.

leftcenterrightdel
Đối tượng Tuấn bị bắt giữ. 

Thời điểm đó, vào ngày 16/12/2006, khi đang thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu trên địa bàn biên giới, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã phát hiện đối tượng Tuấn vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam. Trong quá trình bắt giữ, Tuấn đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng để chạy trốn khiến 2 chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bị thương. Sau đó Tuấn không còn ở địa phương.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 Bộ đội biên phòng xử lý theo quy định./
Tuấn Anh