Ngày 22/1/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt và dẫn giải đối tượng truy nã Lâm Quang Thanh (sinh năm 1964), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, là đối tượng truy nã nguy hiểm đã lẩn trốn trên 30 năm.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Phòng CSHS động viên đối tượng Lâm Quang Thanh thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Lâm Quang Thanh là đối tượng phạm tội “Cố ý gây thương tích”, sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28/9/1993, Cơ quan Cảnh sát điều tra thị xã Thái Bình (nay là TP Thái Bình) đã ra Quyết định truy nã số 26 đối với Lâm Quang Thanh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Năm 2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Lâm Quang Thanh theo Quyết định truy nã số 26, trên đường dẫn giải về Thái Bình thì đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 20/12/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định truy nã số 17 đối với Lâm Quang Thanh về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trốn trên đường dẫn giải”. Quá trình bỏ trốn, đối tượng Thanh đã thay đổi tên, tuổi và liên tục thay đổi nơi ở tại các tỉnh phía Nam.

leftcenterrightdel
 30 năm lẩn trốn Lâm Quang Thanh đã thay tên đổi họ, di chuyển và sinh sống tại nhiều địa phương phía Nam.

Qua công tác nắm tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện đối tượng truy nã Lâm Quang Thanh  đang lẩn trốn tại phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã dẫn giải đối tượng về Thái Bình và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Vân