Trước đó, trong khoảng từ tháng 10/2022 - 4/2023, Nguyễn Đức Công (SN 1986), trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi ném chất bẩn, gọi điện, nhắn tin đe dọa đòi nợ một số người dân trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Do bị đe dọa nên một số người dân đã phải trả cho nhóm của Nguyễn Đức Công gần 800 triệu đồng tiền lãi suất cao. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Công bỏ trốn khỏi địa phương.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Đức Công tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CA Hà Nam).

Ngày 17/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Công về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 28/12/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bắt được Nguyễn Đức Công đang lẩn trốn tại một trang trại thuộc xã Gia Tân, huyện Gia Viễn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P