leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Thanh Huy.

Sáng ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Huy (SN 1990, trú tại khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết, Huy là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 8h ngày 5/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Chải (SN 1961, trú tại khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) về việc nhà bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 cặp gốm xứ hình voi, trị giá khoảng 5 triệu.

leftcenterrightdel
 Tang vật Công an thu giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng hình sự Công an thành phố phối hợp cùng Công an các phường Mỹ Bình, Mỹ Long triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h cùng ngày lực lượng Công an đã xác định Lê Thanh Huy là đối tượng nghi vấn, nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Huy quanh có chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huy đã thừa nhận: Vào khoảng 1h sáng ngày 5/11, Huy cùng Lý (sống lang thang) rủ nhau trèo rào đột nhập vào nhà lấy cặp gốm xứ hình voi của bà Chải, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Hiện lực lượng hình sự đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng Lý để xử lý theo quy định.

Minh Tín