Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 4/2011, Thào Thị Chía nghe theo lời của một người lạ về việc lấy chồng Trung Quốc thì sẽ được sung sướng, thoát khỏi vất vả.

Do đó, Chía đã ôm mộng lấy chồng ngoại và nảy sinh ý định giết chồng là anh Vàng Lồng P.

Sáng 19/4/2011, Chía nhổ 2 gốc cây lá ngón, lấy phần rễ về đun lấy nước rồi mang cho chồng uống. Sau khi đi làm nương về, anh P. đã uống hết bát thuốc độc rồi tử vong.

Ngày 20/9/2011, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Thào Thị Chía 8 năm tù giam về tội Giết người. Thời điểm này bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án phạt tù.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Thào Thị Chía bị bắt giữ (Ảnh: CA Lai Châu).

Trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù, Chía đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29/10/2014, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Lai Châu ra Quyết định truy nã đối với Thào Thị Chía.

Đến ngày 12/11/2014, Cơ quan THAHS phối hợp với các đơn vị chức năng bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Do đang nuôi con nhỏ nên Chía tiếp tục được Toà án tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian được ở nhà, Chía tiếp tục bỏ trốn lần thứ 2.

Sau gần 10 năm kiên trì truy tìm theo các dấu vết về đối tượng cùng với hàng chục lần gửi thư kêu gọi, vận động đối tượng đầu thú không có kết quả, lực lượng Công an xác định Chía đang lẩn trốn tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sau khi nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc, Thào Thị Chía đã thay tên đổi họ và kết hôn trái phép với một người đàn ông ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam.

Ngày 28/6/2024, Ban chuyên án Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an Trung Quốc bắt giữ thành công đối tượng Thào Thị Chía.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu đưa đi chấp hành bản án theo quy định.

Phan Hải