Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 3 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Quý (còn gọi là Quý báu, SN 1989, trú tại phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trương Ngọc Dũng (SN 1985, trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Ngô Quang Vinh (SN 1976, trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để đầu thú về hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
Các đối tượng tham gia sới bạc khủng của Hùng "sida".

Trước đó, ngày 31/3/2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an) đã tiến hành đột kích ổ cờ bạc lớn tại khu vực vườn điều (thuộc thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng Sida) cùng đồng phạm tổ chức.

leftcenterrightdel
Đối tượng Hùng “Sida”  

Khi phát hiện lực lượng vây ráp, các con bạc hoảng loạn bỏ chạy theo các hướng, lẩn vào vườn điều để thoát thân. Tại hiện trường đã có hơn 130 con bạc bị bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục xe ô tô, tiền và nhiều vật dụng đánh bạc...

leftcenterrightdel
Các đối tượng Ngô Quang Vinh, Nguyễn Ngọc Quý vừa mới ra đầu thú tại cơ quan Công an. (Ảnh CAGL) 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố để điều tra đối với Nguyễn Ngọc Quý, Trương Ngọc Dũng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Ngô Quang Vinh về hành vi “Đánh bạc”.

leftcenterrightdel
Hàng chục chiếc xe ô tô của các con bạc tại hiện trường. 

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, 3 đối tượng nói trên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, tiến hành tổ chức truy bắt các đối tượng. Đồng thời, đề nghị thân nhân của các đối tượng phối hợp vận động các bị can ra đầu thú.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Chính