Chiều ngày 21/5, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, 11h trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 thi thể đàn ông từ một giếng nước của một hộ dân tại thị trấn Phú Thứ.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Lâm Thoại K. (SN 1970), Nguyễn S. (SN 1982), đều là người địa phương.  

Trước đó vào sáng cùng ngày, anh L., trú thôn Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, nhờ hàng xóm là ông K., sau đó là ông S. xuống giếng tìm con dao bị rơi. Tuy nhiên hai người này đã lần lượt bất tỉnh dưới giếng.

leftcenterrightdel
Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ tổ chức vớt thi thể hai nạn nhân trong điều kiện miệng giếng khá hẹp. Ảnh: Tienphong.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên cùng phương tiện, thiết bị đã có mặt tại hiện trường, tổ chức vớt xác hai nạn nhân.

“Đến 11 giờ trưa, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể hai nạn nhân lên khỏi giếng, đưa về Trung tâm Y tế để khám nghiệm tử thi, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện nay hai thi thể đã được bàn giao cho gia đình các nạn nhân để lo hậu sự”- Lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa cho biết.

Cũng theo nguồn tin, giếng nước khá nông, miệng hẹp với mực nước chỉ khoảng 0,6 m. Nhận định ban đầu, hai nạn nhân tử vong khả năng do ngạt khí.

Văn Nguyễn