Đối tượng bị tạm giữ hình sự là Mai Văn Tuấn SN 1999, trú ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý , huyện Tân Yên.

leftcenterrightdel
Đối tượng Tuấn bị quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ. 

Nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay: Đây là vụ trộm cắp, không phải vụ cướp như trên mạng thông tin. Ngoài ra, hành vi trộm cắp có 1 đối tượng không phải 2 người

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/8, Tuấn điều khiển xe máy BKS 98K8-4358 đi từ nhà lên thị trấn Cao Thượng với mục đích tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Đến địa bàn phố Mới, thị trấn Cao Thượng, Tuấn để xe tại một cửa hàng cạnh đó rồi đi bộ sang cửa hàng vàng bạc Đức Thịnh

Tại đây, Tuấn đề nghị chủ cửa hàng vàng cho xem chiếc kiềng vàng để trong tủ kính rồi thống nhất mua với giá 12,1 triệu đồng. Đúng lúc này trời đổ mưa to nên chủ cửa hàng vàng để kiềng vàng (đã được gói trong hộp) lên mặt tủ phía trong quầy bán hàng rồi ra phía sau đóng cửa nhà.

Lợi dụng chủ cửa hàng vàng sơ hở, Tuấn nhanh chóng trèo qua tủ kính lấy chiếc hộp chứa kiềng vàng.

Lúc này, chủ cửa hàng vàng quay ra và phát hiện hành vi của Tuấn nên tri hô "cướp, cướp". Tuấn bỏ chạy rồi vứt tang vật trên đường. Ngay lập tức, Tuấn bị quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên mở rộng điều tra./.

Xuân Hưng