Ngày 22/6, VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các cơ quan chức năng vừa tiến hành xong việc khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ khai thác gỗ rừng trái phép xảy ra tại tiểu khu 1174 (thuộc xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông).

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND huyện Krông Bông phối hợp cùng với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1174.

Trước đó, Công an huyện Krông Bông đột kích bắt quả tang vụ khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 1174 rừng nguyên sinh (thuộc xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông).

leftcenterrightdel
Nhiều hộp, phách gỗ các đối tượng đã xẻ vuông vắn tập kết nhiều địa điểm khác nhau tại hiện trường. 

Tại hiện trường các đối tượng tập kết gỗ tại nhiều điểm khác nhau có 147 hộp, phách gồm gỗ xoan đào, phay, bạch tùng... tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép gần 80 m3.

leftcenterrightdel
Gỗ rừng bị lâm tặc cưa hạ trái phép nằm ngổn ngang. 

Liên quan đến vụ phá rừng, cơ quan Công an huyện Krông Bông đã bắt 3 đối tượng gồm: Trần Minh Phúc (31 tuổi), Y Tứ Niê (19 tuổi) và Y Phan Niê (18 tuổi cùng trú tại huyện Krông Bông). Ngoài ra, có một đối tượng ra đầu thú là Lê Ngọc Phúc (47 tuổi cùng trú tại huyện Krông Bông).

leftcenterrightdel
Cưa máy của lâm tặc dùng để cắt hạ gỗ rừng trái phép. 

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Trần Minh Phúc và Lê Ngọc Phúc để xác minh điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Chính