Hôm nay (6-4), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh tổ chức xét xử phúc thẩm vụ vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính 2 (ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

 


Trước đó, ngày 26-9-2014, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên 3 án tử hình đối với các bị cáo: Vũ Quốc Hảo (sinh năm 1955, nguyên Tổng giám đốc ALC II); Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1958, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cát Long Hải) và Hoàng Lộc (sinh năm 1965, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP giám định, thẩm định Việt Nam-Vivaco).

4 bị cáo cùng lãnh mức án tù chung thân gồm: Lê Phúc Đức (sinh năm 1976, nguyên Trưởng phòng Giám định kỹ thuật Vivaco); Vũ Đức Hòa (sinh năm 1979, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cát Long Hải); Lê Thị Minh Huệ (sinh năm 1969, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cát Long Hải) và Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1959, nguyên Phó tổng giám đốc ALC II). Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 năm đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2003, Vũ Quốc Hảo (khi đó đang là Tổng giám đốc ALC II) cùng với một số người thành lập Công ty CP Cát Long Hải. Đây là công ty sân sau của Hảo. Biết một người Nhật Bản có thiết bị lặn Tinro 2 nên Hảo thỏa thuận đưa thiết bị này vào tài sản góp vốn với Cát Long Hải.

Để hợp thức hóa nguồn gốc của thiết bị lặn Tinro 2, Hảo đã chỉ đạo thuộc cấp đưa ra Hải Phòng tạo tình huống bị bắt rồi mua lại thiết bị với giá 100 triệu đồng. Sau khi có giấy tờ, Hảo chỉ đạo thuộc cấp móc nối công ty giám định Vivaco nâng khống giá trị thiết bị lặn lên thành 130 tỷ đồng rồi giải ngân ở ALC II, sau đó đem 78,8 tỉ đồng mua 89.000 m2 đất tại Tiền Giang đứng tên Công ty Cát Long Hải.

Thiết bị lặn này chưa được đăng kiểm, hệ thống trong thiết bị chưa hoàn chỉnh và chưa thể hoạt động được. Xí nghiệp Ba Son (tại TP Hồ Chí Minh) cũng không có hồ sơ lưu lại việc nhân viên Vivaco vào thẩm định thiết bị lặn Tinro 2. Như vậy, kết quả thẩm định của công ty Vivaco là kết quả khống, không có thật.

Tòa nhận định đây là vụ án có tổ chức, có sự câu kết, phân công nhiệm vụ từng người, hành vi của từng bị cáo có liên quan với nhau gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát 130 tỷ đồng của Nhà nước nên phải xử nghiêm để răn đe.

Dự kiến, phiên xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày (từ ngày 6 đến ngày 7-4). Báo Hànộimới sẽ tiếp tục cập nhật về diễn biến phiên toà.
 

Theo HNMO

.