Ngày 18-4, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét xử sơ thẩm hình sự 5 đối tượng về tội “đánh bạc” tại ấp Đông (Kim Sơn, Châu Thành) vào ngày 28-9-2013.


Theo cáo trạng, sòng bài cào (mỗi ván đặt từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng), được đặt tại khu nhà bếp của Nguyễn Ngọc Lợi. 4 đối tượng bị bắt tại chỗ, riêng Nguyễn Văn Bé Tám bỏ trốn, nhưng sau đó đã ra đầu thú. Tang vật được thu giữ gồm: 3 bộ bài Tây (52 lá), 10 triệu đồng, 8 mô tô.

Hội đồng xét xử tuyên phạt: Lê Văn Quốc và Nguyễn Văn Bé Tám, mỗi người bị phạt 12 triệu đồng, Trần Minh Thuận bị phạt 8 triệu đồng; Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Ngọc Tâm mỗi người bị phạt 6 tháng tù giam. Riêng Nguyễn Ngọc Lợi do còn đang trị bệnh thần kinh bởi hậu quả tai nạn giao thông nên chưa đưa ra xét xử. Đồng thời tuyên bố tịch thu sung vào công quỹ số tiền tang vật hơn 10 triệu đồng.
 

Theo Báo Ấp Bắc

.