(BVPL) - Chỉ vì nghi ngờ có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản mà cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã vội vàng ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với anh Nguyễn Đức Thọ, sinh năm 1987, ở xóm  3, thôn Văn Phái, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (?!).
 
Trong đơn kêu cứu của bà Đỗ Thị Tuyến, 66 tuổi, trú tại xóm 3, thôn Văn Phái, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết: Tháng 2/2016, CQCSĐT Công an huyện Duy Tiên gửi thông báo tới gia đình bà Tuyến về việc ra quyết định khởi tố hình sự đối với con trai bà là anh Nguyễn Đức Thọ, về tội cưỡng đoạt tài sản của một số lái xe taxi, tại khu vực Vòng thuộc địa bàn huyện Duy Tiên, Hà Nam. 
 
Quá bất ngờ trước thông báo từ phía CQCSĐT (trong khi anh Nguyễn Đức Thọ lúc đó không có ở nhà), bà Tuyến cùng gia đình đã tìm hiểu và được biết: CQCSĐT Công an huyện Duy Tiên chỉ dựa vào lời khai của 03 lái xe taxi là: Hùng, Hoàng, Tiến và  ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với anh Thọ về tội cưỡng đoạt tài sản với số tiền là 500 nghìn đồng/người (trong khi số tiền này là các lái xe taxi đưa tiền cho anh Thọ là hoàn toàn tự nguyện, không có sự đe dọa, ép buộc vì anh Thọ giúp ghép khách cho các lái xe taxi để có thêm thu nhập). 
 
Do thấy số tiền trên không đáng để em trai mình phải bị rơi vào vòng lao lý, nên anh Nguyễn Thái Sinh (anh trai của Thọ) đã bỏ tiền túi trả lại cho các anh Hùng, Hoàng và Tiến mỗi người 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau khi trả xong số tiền nêu trên, thì anh Nguyễn Thái Sinh cũng bị CQCSĐT Công an huyện Duy Tiên khởi tố và bắt tạm giam 03 tháng, với lý do anh Sinh là đồng phạm với em mình, sau đó tiếp tục ra lệnh khám nhà anh Sinh một cách vô căn cứ, không rõ mục đích...
 
 

 

Đơn gửi các cơ quan cầu cứu của bà Đỗ Thị Tuyến
Đơn cầu cứu gửi các cơ quan của bà Đỗ Thị Tuyến
 
Trong đơn bà Đỗ Thị Tuyến cũng cho biết thêm: Việc làm của CQCSĐT Công an huyện Duy Tiên khi chưa lấy lời khai đối với con trai bà là anh Nguyễn Đức Thọ để xác minh sự việc một các rõ ràng mà đã vội vàng ra quyết định khởi tố và quyết định truy nã là khuất tất, tư thù cá nhân. Mặt khác, đối với anh Nguyễn Thái Sinh, là trụ cột, lao động chính trong gia đình nay cũng bị bắt khiến cuộc sống gia đình anh Sinh vốn dĩ đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn.
 
Theo tìm hiểu của PV, vào đêm ngày 4/2/2016, Công an huyện Duy Tiên đóng giả làm khách đi taxi để đưa các lái xe taxi được cho là đã bị hại gồm: Hùng, Tiến, Hoàng đến thẳng Đồn Công an Đồng Văn để lấy lời khai ngay trong đêm, trong khi họ không hề có đơn tố giác đối với anh Nguyễn Đức Thọ. Có lẽ, đây là một kịch bản đã được dàn dựng để “bắt cả cụm” của Công an huyện... 
 
Chia sẻ với PV báo BVPL, bà Đỗ Thị Tuyến cho biết : “Hôm con tôi bị bắt, Công an huyện Duy Tiên không cho con tôi ăn uống gì, mãi cho đến tận chiều cùng ngày khi gia đình nhờ đến sự hỗ trợ, can thiệp từ phía luật sư thì Công an huyện mới báo về cho gia đình để mang thức ăn vào...”. Khi PV hỏi bà Tuyến có ý kiến hay nguyện vọng gì, bà Tuyến đã nghẹn ngào và khẩn thiết nói rằng : "Tôi rất hoang mang, lo sợ về việc cố tình hình sự hóa việc dân sự của CQCSĐT Công an huyện Duy Tiên. Tôi chỉ mong các Quý cơ có thẩm quyền vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc và trả lại sự trong sạch cho các con của tôi, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tập thể đã cố tình vi phạm pháp luật, để ép con tôi vào cảnh vòng lao lý tù tội....”. 
 
Bà Tuyến nghẹn ngào trong nước mắt
Bà Tuyến nghẹn ngào trong nước mắt

 

Trao đổi với luật sư Đỗ Hoàng Hải thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người được đứng ra bào chữa cho vụ việc này, ông Hải cho biết: “Đối với vụ việc này, tôi thấy dấu hiệu khẳng định tội phạm là không rõ ràng. Thực chất ở đây, nếu các bị hại bị cưỡng đoạt hay đe dọa thì họ đã làm đơn tố giác với cơ quan công an, cơ quan công an sẽ mời họ lên làm việc theo giấy triệu tập hay giấy mời vào thời gian khác, chứ không phải là buổi đêm. Và ở đây tôi thấy là việc lấy lời khai của bị hại vào buổi đêm làm họ rất bị động, việc lấy lời khai như vậy sẽ không chính xác, không đúng theo quy định về thủ tục lấy lời khai, vì đây không phải là trường hợp khẩn cấp hay là trường hợp đặc biệt...”.

 

Luật sư Đỗ Hoàng Hải trả lời báo chí
Luật sư Đỗ Hoàng Hải trả lời báo chí
 
Vậy có lẽ nào việc CQCSĐT Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam bắt người và lấy lời khai là sai quy trình? Hay việc bắt người là do có những tư thù cá nhân? Báo BVPL chuyển toàn bộ nội dung phản ánh nêu trên đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Hà Nam xem xét, giải quyết sao cho thấu tình đạt lý, theo đúng quy định của pháp luật. 
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
 
Trọng Tài - Hoàng Hương
.