Bị đánh, Nam về nhà lấy ngay con dao bài quay lại. Màn bạo lực trên game oline đã được Nam tái diễn “trực tuyến”.
 


Cương đã dùng vỏ chai nước khoáng trong quán đập vào đầu Chiến dẫn đến chảy máu. Thấy vậy, Phạm Văn Nam (bạn của Chiến) và Phạm Văn Võ (bạn của Cương), đều sinh 1995, đã xông vào can ngăn. Võ ôm lưng, đẩy Nam ra khỏi quán internet, đồng thời đấm vào má Nam. Bị đánh, Nam về nhà lấy ngay con dao bài quay lại.

Thấy Võ đang đứng trước cửa quán, Nam xông đến vung dao chém. Màn bạo lực trên game oline đã được Nam tái diễn “trực tuyến”. Hoảng hốt, chị Trần Thị Hiếu, sinh 1974, mẹ Võ, đang đứng bên cạnh thấy nguy hiểm bèn đẩy con ra, đồng thời giơ tay lên đỡ thì bị Nam chém trúng, gây thương tích. Cùng lúc, anh Trần Văn Khoa, sinh 1989, đứng gần đó đã xông vào giật dao từ tay Nam, vứt xuống mương nước bên cạnh.

Chị Hiếu được mọi người đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp khâu cầm máu vết thương, đến ngày 5-9 phải nhập viện, ngày 13-9 thì ra viện. Tổng số tiền chi phí điều trị thương tích của chị Hiếu hết 15 triệu đồng, gia đình Nam đã bồi thường đầy đủ cho chị Hiếu.

Giám định pháp y kết luận: Vết thương cẳng tay chị Hiếu gây đứt gân làm giảm 10% sức lao động, mẻ xương quay làm giảm 2% sức lao động, tổng hợp các thương tích trên làm giảm 12% sức lao động của nạn nhân.

Mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ, song tội phạm mà bị cáo đã thực hiện là nghiêm trọng. Vô cớ gây thương tích cho bị hại, hành vi của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, do vậy cần xử lý nghiêm, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tại trại tạm giam trong một thời hạn nhất định.

Vì những lẽ đó, mới đây khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện Thủy Nguyên đã tuyên phạt Phạm Văn Nam 18 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 điều 104-BLHS.
 

Theo An ninh Hải Phòng