Khi nghe người tình thông báo đã mang thai, lo sợ gia đình và vợ biết nên bị cáo đã nhắn tin rủ người tình vào nhà nghỉ rồi dùng búa sát hại.

 


Sau gần 1 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Tuấn vào trưa ngày 4/11 và y đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Phan Minh Tuấn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã ăn năn hối cải và có lời xin lỗi gia đình bị hại và vợ con cùng gia đình mình. Bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử cho mình có cơ hội sống để làm lại cuộc đời, trở về với vợ con. Gia đình bị hại cũng xin Hội đồng xét xử cho bi cáo Tuấn một con đường sống.

Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng hành động của bị cáo là đê hèn khi nghe người tình thông báo là đã mang thai nhưng thực chất đây chỉ là “hăm dọa”. Cần phải xử phạt bị cáo nghiêm khắc để răn đe với xã hội. VKS đề nghị mức án tử hình đối với tội giết người và 3-5 năm đối với tội cướp tài sản.

Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Minh Tuấn tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 120 triệu đồng tiền mai táng.
 

Theo Dân trí

.