(BVPL) - Mới đây, báo BVPL nhận được đơn khiếu nại của ông Hà Việt Anh khiếu nại nội dung bài báo “Có sót người lọt tội” của Thời báo Làng Nghề Việt ra ngày 9/10/2014 có đăng tải những câu nói của ông Huỳnh Quốc Tuấn và những cáo buộc của anh em ông Tuấn khiến ông Hà Việt Anh vô cùng bức xúc.
 
Nội dung đơn khiếu nại của ông Hà Việt Anh trình bày sự việc: Khi ông đang thu tiền giữ xe tại bãi giữ xe của công viên Làng Hoa (quận Gò Vấp, TP.HCM), ông đã bị 2 anh em tên Huỳnh Quốc Tuấn – Huỳnh Quốc Nam (thường trú tại ấp 4 xã Lấn Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cầm đầu nhóm thanh niên khoảng 20 người tìm đến với thái độ hung hăng và lăn xả chém giết bạt mạng. Vì đã bị dọa đánh trước đó ít phút với lý do thu 3.000 đồng tiền giữ xe của Huỳnh Quốc Tuấn khi vào gửi xe tại bãi, ông Việt Anh đã kịp thời trình báo đến Công an phường 8, quận Gò Vấp và được cơ quan này cử ngay cán bộ xuống địa bàn. Trước sự hung hăng của nhóm người do 2 anh em Tuấn cầm đầu, công an phường 8 đã phải nổ 2 phát súng để kịp thời trấn an tình hình.
 
Vết thương bị anh em nhà Huỳnh Quốc Tuấn chém trên tay Hà Việt Anh
Vết thương bị anh em nhà Huỳnh Quốc Tuấn chém trên tay Hà Việt Anh Ảnh: Nhân vật cung cấp.
 
Sau khi sự việc xảy ra ít lâu, công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Việt Anh vì tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, VKSND quận Gò Vấp đã Quyết định huỷ bỏ Quyết định khởi tố bị can đối với Hà Việt Anh. Theo đó, Công an quận Gò Vấp đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 008/QĐ-XPVPHC đối với Hà Việt Anh về hành vi “Xâm hại đến sức khoẻ người khác”; Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Quốc Tuấn với tội danh “Cố ý gây thương tích”.
 
Cũng trong đơn gửi báo, ông Việt Anh một lần nữa cảm ơn báo BVPL đã có bài viết “Nạn nhân có nguy cơ… thành kẻ phạm tội” đăng tải ngày 28/3/2014 đã phản ánh trung thực sự việc diễn ra ngày 8/11/2013 tại công viên Làng Hoa phần nào giúp cho các cơ quan chức năng của quận này tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm. Vì vậy, qua sự việc ông Hà Việt Anh cho rằng đến giờ mới thực sự hiểu và ghi nhận vai trò tích cực cũng như sức mạnh của truyền thông. Thế nên khi bài báo “Có sót người lọt tội” đăng tải trên Thời báo Làng Nghề Việt với nội dung đăng tải đơn thư tố cáo của những người cầm đầu và tham gia cố tình gây thương tích cho người khác khiến ông Hà Việt Anh vô cùng thất vọng.
 
Ông Hà Việt Anh hy vọng các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí, các tác giả viết nên những tác phẩm để công chúng đọc và thưởng thức… cần cẩn trọng hơn với những tác phẩm của mình dựa trên tiêu chí khách quan trên cơ sở tôn trọng sự thật.
 
Việt Thái