Ngày 13.3, TAND thị xã An Nhơn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Châu Văn Hưng, Huỳnh Tấn Đạt mỗi bị cáo 12 tháng tù giam, Tào Văn Trọng 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
 


Chiều 11.8.2013, tại quán Karaoke Tân Thu, ở khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành (Thị xã An Nhơn), Châu Văn Hưng (SN 1993, tên gọi khác Mốc), Tào Văn Trọng (SN 1996) và Huỳnh Tấn Đạt (SN 1996), cả 3 đều ở khu vực Phú Thành, đến ăn nhậu và hát karaoke thì gặp Lê Văn Hải (SN 1993) ở cùng địa phương và một người bạn của Hải cùng ngồi nhậu và tranh giành hát với nhau nên xảy ra cãi vã. Sau đó Hưng và Hải đánh nhau. Lúc này, Trọng và Đạt cũng đến hỗ trợ Hưng nên Hải bỏ chạy ra đường. Đạt cầm vỏ chai bia đã vỡ đâm vào lưng vào ngực Hải gây thương tích, sau đó cả bọn bỏ trốn.

Hải đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã An Nhơn cấp cứu, điều trị đến ngày 16.8.2013 xuất viện với tỉ lệ thương tật 11%.
 

Theo Báo Bình Định