leftcenterrightdel
 Hàng chục ha rừng phòng hộ bị chặt phá nham nhở.

Trước đó, báo Bảo vệ pháp luật có bài viết “Vì sao tình trạng chặt phá rừng phòng hộ không được ngăn chặn?”, phản ánh nhiều cánh rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã An Sinh, thị xã Đông Triều bị tàn phá vô tội vạ, trong khi đó, lực lượng chức năng có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ dường như làm ngơ.

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 4593 về việc kiểm tra, xử lý, trả lời báo chí về việc này.

Theo công văn của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đông Triều và các ngành, đơn vị có liên quan, xác định cụ thể diện tích rừng, loại rừng, xem xét hồ sơ về giao đất, giao rừng, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng và thủ tục khai thác, trồng rừng mới rừng phòng hộ xen kẽ.

Từ đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại thôn Chân Hồ, Tân Tiến, xã An Sinh, thị xã Đông Triều theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu: để khắc phục tình trạng này, trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thị xã Đông Triều chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc chủ rừng thực hiện ngay việc trồng rừng mới (thời vụ trồng rừng đang thuận lợi) để hạn chế rửa trôi, sạt lở đất, bảo vệ nguồn sinh thủy và môi trường của khu vực.

Sau đó, báo cáo kết quả xử lý và đề xuất các biện pháp giải quyết theo thẩm quyền về UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ động thông tin với báo chí theo Luật Báo chí hiện hành trước ngày 10/7/2018.

Hoàng Hưng