(BVPL) - Vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được Đơn khẩn cầu của ông Võ Khánh Duy - Đại diện Công ty TNHH VT&DVTM Tổng Hợp Khánh Duy - Thanh Hoá (nhà xe Khánh Duy) trình bày về việc: Ngày 19/04/2016, hai nhân viên của ông bị nhân viên của nhà xe Hoàng Phương (Thanh Hóa) đánh, chém gây trọng thương, phải được đưa tới Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, hành vi vi phạm pháp luật trên của nhân viên nhà xe Hoàng Phương không bị các cơ quan chức năng Tỉnh Thanh Hoá xử lý theo đúng pháp luật?
 
Căn cứ Đơn thư của ông Võ Khánh Duy, việc nhà xe Khánh Duy bị nhà xe Hoàng Phương cử 2, 3 xe đi trước “chèn lốt”, chặn xe, giành giật khách bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ đoạn đường nào trên tuyến, mặc dù không được cấp phép, thường xuyên uy hiếp, “đe doạ”, “hành hung” kiểu “côn đồ, giang hồ” ngang ngược, coi thường pháp luật đã xảy ra trong thời gian dài, nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá dường như bỏ qua những đơn thư, ý kiến của nhà xe Khánh Duy? Cũng vì vậy nhà xe Hoàng Phương càng ngày càng lộng hành, ngang nhiên hơn? Và đỉnh điểm là hành vi của nhân viên nhà xe Hoàng Phương chém nhân viên của nhà xe Khánh Duy gây thương tích nặng, sốc, ngất lịm, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.  Tuy vậy, ngày hôm sau, theo phản ánh của ông Duy, chiếc xe khách của nhà xe Hoàng Phương và những nhân viên của họ đã có hành vi vi phạm, gây thương tích cho người khác trên vẫn ngang nhiên tiếp tục “hành nghề” đe doạ, chèn xe, tranh giành khách với nhà xe Khánh Duy?

Cũng trong đơn thư, Công ty Khánh Duy được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá cấp phép các tuyến Thanh Hoá (huyện Ngọc Lặc) – Hà nội (bến xe Mỹ Đình) (chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh) mã số tuyến: 36291432 đã hoạt động được 07 năm, tuyến Thanh Hoá (Bến Cửa Đặt – Ngọc Lặc) - Thái Nguyên (huyện Phổ Yên) (chạy đường mòn Hồ Chí Minh) mã số tuyến: 20361421 đã hoạt động được 05 tháng. Cùng chạy trên tuyến đường này với nhà xe Khánh Duy, nhà xe Hoàng Phương có hơn 30 đầu xe các loại.
 

Chiếc xe của nhà xe Hoàng Phương chờ các phụ xe là đối tượng đâm chém hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy.
Chiếc xe của nhà xe Hoàng Phương chờ các phụ xe là đối tượng đâm chém hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy.
Xe Khánh Duy có 2 phụ xe bị phụ xe của nhà xe Hoàng Phương đâm, chém.
Xe Khánh Duy có 2 phụ xe bị phụ xe của nhà xe Hoàng Phương đâm, chém.


Theo phản ánh của ông Võ Khánh Duy: Từ ngày 01/12/ 2015, khi nhà xe Khánh Duy được phép chạy tuyến Thanh Hóa – Thái Nguyên, nhà xe Hoàng Phương đã liên tục bố trí xe và những phụ xe “đầu gấu” chạy đè lên khung giờ của nhà xe Khánh Duy. Thậm chí trong một thời gian dài, xe Hoàng Phương còn ngang nhiên tranh giành khách, đe dọa, chèn ép và cố tình cho xe chạy trước xe của Khánh Duy với vận tốc chỉ 20 - 30 km/h nhằm gây hoang mang, sợ hãi, bức xúc, trở thành nỗi ám ảnh, chán nản cho nhân viên nhà xe và hành khách đi xe Khánh Duy: Ngày 08/12/2015 xe Hoàng Phương chặn xe và đánh người của xe Khánh Duy ở địa phận tỉnh Bắc Ninh; Ngày 13/12/2015 xe Khánh Duy bị người của nhà xe Hoàng Phương dùng súng cồn bắn vào kính xe, ném đá vào thành xe ở Chương Mỹ, Hà nội; Sáng ngày 30/12/2015, xe Hoàng Phương chèn lốt và đánh người xe Khánh Duy ở Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá?

Suốt 05 tháng liên tục như vậy, đỉnh điểm đến ngày 19/04/2016, khi xe của Khánh Duy (xuất bến từ Cửa Đặt lúc 06h) đến địa phận xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thì thấy xe Hoàng Phương - BKS: 36B – 02199 đứng chờ sẵn.
 
Trên một quãng đường dài, xe Hoàng Phương cố tình chạy chèn trước xe Khánh Duy với vận tốc 20 km/h. Đến địa phận khu vực ngã 3 phố Châu (thuộc Minh Sơn – Ngọc Lặc) hai xe đã xảy ra va chạm với nhau, khi xe Hoàng Phương chặn, không cho xe Khánh Duy đón khách theo đúng tuyến.
 
Chỉ chờ có vậy, ngay lập tức, 04 đối tượng từ trên xe Hoàng Phương nhảy xuống, với kẻ cầm đầu có biệt danh “Hai Thuỷ” (Chương Mỹ - Hà Nội) cùng hai phụ xe và một đối tượng lạ mặt khác tên là Dũng dùng dao phóng lợn lao vào đâm chém trọng thương hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy. Hậu quả khiến hai phụ xe của nhà xe Khánh Duy là Lê Văn Mạnh (SN 1996) và Võ Bá Đạt (SN 1992), đều cùng quê Thọ Xuân – Thanh Hóa bị chém gục tại chỗ. Còn hành khách thì la hét hoảng loạn, tháo chạy hết ra khỏi xe.

Điều đáng nói là sau khi gây án, các đối tượng trên cố tình cho xe chạy chặn đường, không cho xe đưa người bị thương đi cấp cứu. Phải đến khi Công an huyện Ngọc Lặc tới thì nhà xe Khánh Duy mới đưa được hai nhân viên tới bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc. Theo kết luận ban đầu của bệnh viện Đa Khoa Ngọc Lặc, Võ Bá Đạt bị đâm thủng bụng, còn Lê Văn Mạnh bị chém vào đầu, trật xương vai.

 

Phụ xe Võ Bá Đạt cho biết anh bị các đối tượng dùng dao phóng lợn đâm vào bụng
Phụ xe Võ Bá Đạt cho biết anh bị các đối tượng dùng dao phóng lợn đâm vào bụng


Để làm rõ vụ việc, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với cơ quan Công an huyện Ngọc Lặc vào chiều 19/04/2016, trung tá Phạm Văn Tuấn, Đội phó Đội hình sự cho biết sự việc đang được công an huyện giải quyết. Cả hai xe đều đã được đưa về trụ sở, các đối tượng đâm chém hai nhân viên nhà xe Khánh Duy đã được gọi lên để lấy lời khai.

 

Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc là nơi tiếp nhận hai phụ xe nhà xe Khánh Duy vào cấp cứu
Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc là nơi tiếp nhận hai phụ xe nhà xe Khánh Duy vào cấp cứu


Đồng thời, nhóm phóng viên cũng tới Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc – nơi hai nạn nhân là phụ xe của nhà xe Khánh Duy bị người của nhà xe Hoàng Phương đánh, chém gây trọng thương đang được điều trị, phỏng vấn 02 nạn nhân: Phụ xe Võ Bá Đạt – người bị chém thủng bụng (vừa mới tỉnh) cho biết: Các đối tượng gây án của nhà xe Hoàng Phương rất hung hãn, gặp cái chém ngay chứ không cho giải thích gì hết. Bên cạnh đó, phụ xe Lê Văn Mạnh thì đang được Công an huyện Ngọc Lặc lấy lời khai  trong phòng. Mặc dù vậy, theo họ, ngoài cửa lúc nào cũng có mấy người lạ mặt lảng vảng, theo dõi?

Không những vậy, theo ý kiến của ông Duy, sau sự việc nghiêm trọng xảy ra ngày 19/04/2016, ngày 25/04/2016, vào khoảng 21h nhà xe Hoàng Phương vẫn không “dừng tay”, tiếp tục “lộng hành” có hành vi vi phạm pháp luật khi cố tình cho người ném đá làm vỡ kính xe của nhà xe Khánh Duy trên địa bàn huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình, khi xe đi từ Thái Nguyên về Thanh Hoá?

Đề nghị UBND Tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân, đối tượng với những hành vi phạm pháp luật, xâm hại đến tài sản, sức khoẻ, tính mạng người khác, tổ chức khác. Mặt khác, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá cần xác minh, xử lý những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động vận tải hàng hoá, hành khách trên các tuyến đường từ địa bàn tỉnh Thanh Hoá, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, lành mạnh, đẩy mạnh, phát triển giữa các doanh nghiệp, tổ chức vận tải đã được cấp phép theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn, công việc ổn định cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp vận tải và tạo niềm tin, tâm lý yên tâm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ vận tải trên các tuyến đường từ các địa bản tỉnh Thanh Hoá.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.


Liên Minh

.