Vừa qua, tại bến Đá Đỏ (An Thiện, An Cư, Cái Bè), Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Quang Minh (SN 1986, ngụ ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật hình sự.


30 phút sau, anh Hà Văn Tám (người hàng xóm bà Nu, đã có uống rượu), đến nhà bà Nu chơi. Anh Tám dùng chân đá nhẹ vào người Minh kêu thức dậy. Do bị phá giấc ngủ Minh bực tức dùng tay đánh anh Tám, lúc này bà Nu và chị Bùi Thị Thanh Tuyền can ngăn, còn anh Tám bỏ đi.

Chưa hả cơn giận, Minh chạy vào nhà lấy con dao Thái Lan chạy theo và đâm vào cổ và đầu anh Tám, khi con dao này bị gãy, Minh chạy vào nhà lấy hai con dao Thái Lan khác tiếp tục đâm anh Tám.

Lúc này có ông Dương Văn Nhật và chị Huỳnh Thị Thiện ở gần đó chạy đến can ngăn nhưng Minh vẫn hung hăng dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Tám, lại rút dây nịt của mình đánh anh Tám nhiều lần làm anh bị ngất xỉu.

Tuy vậy, Minh lại tiếp tục vào nhà lấy đồ đập nước đá chạy ra định đánh anh Tám, nhưng lúc này Công an xã đã đến. Mọi người đưa anh Tám đến Bệnh viện đa khoa Cái Bè cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh vịên Đa khoa tỉnh điều trị.

Trung tâm pháp y tỉnh kết luận sức khoẻ của anh Hà Văn Tám bị giảm sút do thương tích là 20%; thương tật tạm thời là 20%.

Xét thấy hành vi phạm tội của Bùi Quang Minh là đặc biệt nghiêm trọng, TAND tỉnh đã tuyên án phạt y 18 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật hình sự.
 

Theo Báo Ấp Bắc

.