Vừa qua, Báo Bảo vệ pháp luật nhận được phản ánh của bạn đọc về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tập kết, bốc dỡ và vận chuyển than tại bến thủy, cảng và bãi tập kết than của Công ty Cổ phần Tập đoàn LEC Group, thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng (đường số 3, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh). Theo phản ánh, hoạt động tại khu vực này có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân.

leftcenterrightdel
 Thay vì được che chắn bảo đảm môi trường thì những "núi than" được tập kết lộ thiên.

Từ thông tin phản ánh, ngày 15/7/2026, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã trực tiếp ghi nhận thực tế tại khu vực trên. Theo ghi nhận, nhiều bãi than được tập kết ngoài trời, không được che phủ theo quy định. Trong quá trình bốc dỡ và vận chuyển, than rơi vãi xuống mặt bến, tràn ra khu vực ven sông Thị Vải và phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

leftcenterrightdel
 Quá trình bốc dỡ, công ty cho "dềnh nước" bên bờ sông, có dấu hiệu chảy thẳng xuống sông Thị Vải.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển than từ bãi tập kết ra cảng diễn ra với tần suất lớn. Nhiều phương tiện chở than có dấu hiệu không che chắn kỹ, làm than rơi vãi dọc tuyến đường nội bộ khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời khiến mặt đường xuống cấp, nhếch nhác và ô nhiễm.

leftcenterrightdel
 Tuyến đường vận chuyển bên bờ sông Thị Vải bị "dềnh nước", có dấu hiệu chảy thẳng xuống sông Thị Vải thay vì được đưa về cống gom xử lý.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng trên đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được khắc phục triệt để, làm dấy lên nhiều băn khoăn về hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng đối với hoạt động tập kết, bốc dỡ và vận chuyển than tại khu vực này.

leftcenterrightdel
 Ngay tại cổng ra vào cũng bị "dềnh nước".
leftcenterrightdel
 Đường nội khu ngay cổng ra vào bị xuống cấp, nhếch nhác, "bập bõm" nước đen nghịt.

Trước thực trạng trên, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng liên quan (đặc biệt Ban quản lý Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng) sớm kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh; nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp khắc phục nhằm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn hệ sinh thái sông Thị Vải.

leftcenterrightdel
 Tại thời điểm ghi nhận, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật cũng phát hiện bãi tập kết than của Công ty Cảng tổng hợp Cái Mép hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, nước từ các bãi than có dấu hiệu xả thẳng ra sông Thị Vải. 
Nho Thanh