(BVPL) - Ngày 23/06/2015, Quận ủy Hải An, TP Hải Phòng đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Được biết, Thành ủy Hải Phòng đã tin tưởng và lựa chọn quận Hải An là đơn vị  điểm cho đại hội Đảng bộ khối quận của thành phố. Đây là niềm tự hào, vinh dự của cán bộ nhân dân quận Hải An. Nhưng đáng tiếc là trước thềm Đại hội đã có những  vấn đề  đáng lo ngại xoay quanh việc lựa chọn nhân sự. Vì quyền lợi nên một “Nhóm lợi ích” là cán bộ chủ chốt của quận cấu kết lại với nhau nhằm mục đích gạt bỏ những cá nhân có năng lực ra khỏi danh sách bầu cử trong kỳ đại hội Đảng bộ lần này.
 
 
Theo đơn tố cáo và tường trình của các nhân sự: Tô Sỹ Ngọc (Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin); ông Lê Long Hưng (Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng UBND Quận Hải An), ông Nguyễn Văn Tuấn (Đảng viên, Phó phòng Quản lý đô thị Quận Hải An) vào lúc 09h30′ ông Nguyễn Văn Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Trưởng ban Tổ chức quận ủy Hải An) đã chủ động gọi điện mời ông Nguyễn Văn Tuấn (Phó Phòng quản lý đô thị) ra nhà hàng 282 Lạch Tray để uống bia nhưng thực chất là để gặp gỡ một “Nhóm lợi ích” gồm 4 cá nhân: Nguyễn Ngọc Tuất (Phó Bí thư thường trực quận ủy Hải An), Nguyễn Văn Tuấn (Trưởng ban Tổ chức quận ủy Hải An), Hoàng Hải Bằng (Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra quận ủy Hải An), Bùi Quang Ngân (Trưởng phòng Kinh tế quận). Tại buổi gặp gỡ đó, các cá nhân này đã vận động và yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuấn phải gạch tên những người vốn được Thành ủy duyệt về cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Cụ thể là phải gạch tên các ông Tô Sỹ Ngọc, Lê Long Hưng và một số người khác. Đây là những nhân sự nguồn, có phẩm chất đạo đức và năng lực, đã nằm trong quy hoạch, được cán bộ và nhân dân quận Hải An tín nhiệm.
 
Chính “Nhóm lợi ích” đã và đang tìm mọi cách cản trở công tác lựa chọn cán bộ để đưa vào danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020. Trước tình hình trên, nhiều đảng viên hoang mang và phản ứng gay gắt trước thêm đại hội khiến cho kỳ đại hội Đảng bộ được chọn làm điểm của quận Hải An đứng trước nguy cơ “nhồi da xáo thịt”, gây tai tiếng trong dư luận xã hội.
 
Trước thềm đại hội, báo chí cũng đã vào cuộc phản ánh những tiêu cực khiến “Nhóm lợi ích” vội vàng thay đổi “chiến thuật”, cụ thể là những cá nhân vốn dĩ nằm trong danh sách gạt tên lại được bầu với số phiếu cao nhất vào Ban chấp hành Đảng bộ quận. Kết quả này khiến dư luận hoài nghi về một chiến thuật “phủi tay” để chứng minh là Đại hội diễn ra công khai, khách quan, những thông tin về việc sắp xếp, gạch tên chỉ là vu không…
 
Tuy nhiên, theo như chúng tôi được biết, trước ngày diễn ra Đại hội, vào chiều tối ngày 22/06, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Dương Anh Điền đã triệu tập cuộc họp khẩn để chỉ đạo ổn định hình, bảo đảm cho kỳ Đại hội vẫn tiến hành đúng kế hoạch. Việc bầu cử phải được diễn ra công khai, khách quan, trung thực, chọn đúng người có đức có tài vào bộ máy Đảng bộ quận. Riêng các cá nhân liên quan đến tiêu cực kể trên sẽ bị xử lý nghiêm minh sau Đại hội. 
 
 
Chỉ đạo là vậy nhưng sau Đại hội, mọi việc đang có chiều hướng “chìm xuồng”, hòa cả làng để lấp liếm cho các hành vi phá hoại Đại hội trước đó của một “nhóm lợi ích” cục bộ.
 
Đáng ra, với đơn tường trình của người trong cuộc và đơn đề nghị của các đảng viên thì Thành ủy Hải Phòng phải vào cuộc điều tra, tìm hiểu một cách ráo riết để làm rõ trắng đen, xử lý nghiêm minh những vi phạm, thanh lọc tiêu cực trong bộ máy Đảng bộ địa phương. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà việc tường trình, đề xuất xử lý của người trong cuộc không được lãnh đạo tỉnh xem xét.
 
Dư luận Hải Phòng đang hết sức quan tâm về vụ việc này. Nếu không làm rõ việc tường trình của đảng viên, bao che, dung túng cho những kẻ tìm cách phá hoại đại hội thì sẽ là tiền lệ xấu cho các địa phương khác khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở. Việc “Nhóm lợi ích” có gọi điện, có hẹn ra quán và có ép ông Tuấn gạch tên ông Ngọc và một số cá nhân khác hay không nếu muốn làm rõ thật sự không khó. Cơ quan điều tra có thể vào cuộc và nhanh chóng xác minh, làm rõ trắng đen. Chỉ là, lãnh đạo thành phố Hải Phòng có mạnh tay xử lý sai phạm, mạnh tay thanh lọc và làm trong sạch đội ngũ đảng viên các quận, huyện hay không. Nếu vụ việc không sớm được đưa ra ánh sáng thì chắc chắn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường về sự mất đoàn kết, thù oán lẫn nhau. Và khi những điều này âm ỉ tồn tại trong môi trường Đảng bộ quận Hải An thì sẽ nảy sinh thêm nhiều khuất tất, tiêu cực tái diễn.
 
Nhóm PVPL