(BVPL) - Ngày 09/9/2014, báo Bảo vệ pháp luật có đăng bài: “Chuyện hy hữu ở Trường Lao động xã hội Cơ sở II TP.HCM: Sắp hầu tòa vẫn được tái bổ nhiệm”. Sau khi báo đăng, Ban Biên tập đã nhận được công văn phản hồi của Trường Đại học Lao động - Xã hội (ĐHLĐXH) Cơ sở II nhằm làm rõ những vấn đề mà bài báo đã nêu. Để rộng đường dư luận, phản ánh khách quan, nhiều chiều ý kiến của các bên, Tòa soạn xin trích đăng ý kiến từ phía Nhà trường xung quanh nội dung vụ việc.

Về nội dung: “Từ năm 2012, bà Trịnh Thị Phương cùng một số cán bộ, viên chức Trường ĐHLĐXH Cơ sở II tại TP.HCM đã có nhiều đơn thư tố cáo…”, văn phản hồi của Trường ĐHLĐXH nêu: Ngày 30/11/2012, Bộ LĐTB&XH đã có Kết luận số 4463, kết luận đầy đủ, rõ ràng, khẳng định các nội dung bà Phương, bà Hằng đã phản ánh sai sự thật, không đúng bản chất sự việc. Tuy nhiên, bà Phương không chấp hành Kết luận của Bộ, tiếp tục gửi đơn thư vượt cấp đến nhiều nơi; thậm chí còn khởi kiện ra Tòa án đối với cả chính những sai phạm của bản thân bà, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động của Nhà trường và uy tín, danh dự của một số cá nhân và Giám đốc.

Đối với nội dung: “Việc nhận tiền đặt cọc căng tin 90.000.000 đồng của bà Hằng (cán bộ kế toán) để ngoài sổ sách theo chỉ đạo của ông Bùi Anh Thủy, Giám đốc Nhà trường chưa được làm rõ”, Trường ĐHLĐXH cho biết: Bà Lê Thị Thu Hằng, khi làm Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ đã lập phiếu thu giả mạo của Công đoàn và trực tiếp giữ toàn bộ số tiền đặt cọc của ông Phạm Sĩ Cường, từ tháng 9 năm 2008 (04 tháng trước khi ông Bùi Anh Thủy về làm Giám đốc Cơ sở II) cho đến khi bị phát hiện vào năm 2011, nên ông Thủy không thể biết và chỉ đạo bà Hằng để khoản tiền đó ngoài sổ sách.

Đến nay, bà Hằng vẫn chiếm giữ bất hợp pháp khoản tiền 90.000.000 đồng. Nhà trường đã nhiều lần yêu cầu và Bộ LĐTB&XH đã kết luận bà Hằng phải hoàn trả Nhà trường. Bà Hằng có đơn đề nghị trả bằng cách trừ dần vào lương, 2 triệu đồng/tháng, nhưng Nhà trường không chấp nhận, vì theo luật, bà phải nộp trả dứt điểm.  

Kết luận số 4463 của Bộ LĐTB&XH đã nêu: “Việc bà Lê Thị Thu Hằng nhận và giữ số tiền đặt cọc căng tin 90.000.000 đồng là vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Không có cơ sở kết luận Giám đốc Cơ sở II chỉ đạo bà Hằng để ngoài sổ sách”.

Việc bà Trịnh Thị Phương kiện ông Bùi Anh Thủy ra TAND quận 12 vì cho rằng ông Thủy đã “vu khống, xúc phạm danh dự,…” của bà tại Hội nghị Cán bộ viên chức Cơ sở II tổ chức ngày 18/4/2013, theo Công văn của Trường ĐHLĐXH Cơ sở II, tại Hội nghị này, có phiếu của đại biểu đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thông tin: trước đây, một số người ở Cơ sở II (trong đó có bà Lê Thị Thu Hằng, bà Trịnh Thị Phương) đã lập quỹ thu - chi ngoài sổ sách kế toán một khoản tiền lớn, ông Bùi Anh Thủy có thông tin: “…Lãnh đạo Nhà trường đã có trong tay tài liệu về việc, giai đoạn trước năm 2008, tại Cơ sở II có một số người đã lập một quỹ thu - chi để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 600.000.000 đồng. Sổ quỹ đó có chữ ký xác nhận của bà Lê Thị Thu Hằng với tư cách Kế toán trưởng và bà Trịnh Thị Phương với vai trò Kế toán. Số tiền đã chi hết. Bà Hằng và bà Trịnh Thị Phương cũng ký nhận nhiều khoản tiền trị giá nhiều triệu đồng, là những khoản tiền ngoài sổ sách kế toán. Đó là sai phạm, cũng có yếu tố là biển thủ, tham nhũng. Đảng ủy cũng đã họp xem xét … và đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo giải quyết…”. Ông Thủy khẳng định, vấn đề này đã nêu ở 2 cuộc họp khác của Đảng ủy, Liên tịch lãnh đạo, nhưng chưa ở đâu và chưa khi nào, ông kết luận cá nhân bà Phương biển thủ, tham nhũng 600 triệu đồng, nên không có việc ông vu khống bà Phương. Còn việc công dân có thể khởi kiện cá nhân, tổ chức trong khuôn khổ luật định là quyền của họ. Việc kiện đúng, sai thế nào, có cơ sở hay không, sẽ do Tòa án giải quyết.

Việc bổ nhiệm lại ông Bùi Anh Thủy giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLĐXH được thực hiện đúng Quyết định số 27/QĐ-TTg, ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Qui trình qua 7 vòng lấy phiếu tín nhiệm ở cả 3 nơi: TP. Hồ Chí Minh, Sơn Tây, Hà Nội, ông Bùi Anh Thủy đều được đánh giá rất cao với số phiếu đồng ý bổ nhiệm lại xấp xỉ 95%; riêng Đảng ủy Nhà trường là 100%.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã ký Quyết định số 652/QĐ-LĐXH ngày 5/6/2014 bổ nhiệm lại ông Bùi Anh Thủy tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLĐXH.

Ông Khúc Văn Úy, Phó Giám đốc Cơ sở II thay mặt lãnh đạo và cán bộ giảng viên Nhà trường nhận định: “Không thể vì đơn thư, hay kiện cáo từ phía bà Phương để phủ nhận công lao đóng góp của cá nhân Giám đốc đối với Nhà trường, cho xã hội mà trì hoãn việc tái bổ nhiệm”.
 

BBT

.