Trong năm 2013, lực lượng công an trong tỉnh phát hiện 1.373 vụ, 4.269 đối tượng vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt hành chính số tiền trên 6,7 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là đá gà, đánh bài, số đề… Qua khảo sát, có tới gần 30% số vụ phạm pháp hình sự, các đối tượng liên quan đến cờ bạc, số đề. Đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh các loại tội phạm như: đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích… gây bất bình dư luận xã hội, ảnh hưởng đời sống của Nhân dân.


Đường dây hoạt động của đối tượng này rất tinh vi. Hải bố trí lực lượng canh gác khắp các hướng ra vào, do địa điểm hoang vắng và chưa có lộ giao thông nên người tham gia cờ bạc sẽ được đưa rước bằng phương tiện xuồng máy. Chỉ có người quen Hải mới cho vào trường gà hoặc phải có người bảo lãnh.

Những lúc “thịnh” trường gà của Hải có tới gần trăm người tham gia. Ai có gà chiến sẽ điện thoại cho Hải biết cân nặng và muốn đá bao nhiêu tiền, sau đó Hải sẽ hẹn gà tương ứng và đến trường gà của Hải để “lên cựa”. Mỗi độ gà có mức cược từ một đến vài chục triệu đồng, Hải sẽ thu tiền “xâu” từ 200.000-400.000 đồng tuỳ theo số tiền cược. Ước tính mỗi ngày Hải thu không dưới 5 triệu đồng tiền “xâu”.

Mặt khác, Hải còn tổ chức lắc bầu cua, binh xập xám trong lúc chờ gà hoặc ai muốn thử vận may. Vì đông người nên nhiều lúc tình hình an ninh trật tự ở đây phức tạp, tình trạng cãi vã xảy ra thường xuyên. Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2014, dân chơi đến trường gà của Hải đông như đi chơi Tết và Hải đã thu về không ít lợi nhuận.

Tuy nhiên, do hoạt động quá rầm rộ nên trường gà của Hải bị ngành chức năng “để ý”, đối tượng này đã móc nối với đối tượng tên Toàn chuyển hướng sang ấp Cái Sắn Ngọn, xã Biển Bạch Đông để tổ chức đá gà, nhưng khu vực này cũng được “để ý” gắt gao. Hiện nay, rất nhiều dân chơi gà đã chuyển hướng sang xã Khánh Hội, huyện U Minh, một trường gà lớn khá nổi tiếng và thu hút rất nhiều dân đá gà ăn tiền về đây tham gia.

Và những sòng bài “lộ thiên”

Một điểm cờ bạc cũng gây bức xúc trong Nhân dân thời gian qua đó là sòng bài tại chợ vàm Cái Tàu, xã Khánh An. Sòng bài này nằm ngay giữa chợ, cặp đường đi, dân chơi thường là những người chạy xe ôm và những người dân ở gần đó. Tuy sòng này không tổ chức đánh lớn nhưng gây mất trật tự, các con bạc vô tư cầm tiền trên tay ăn thua tại chỗ, la ó, chửi thề om sòm khiến ai đi ngang cũng tưởng đây là sòng bài công khai.

Nhắc đến cờ bạc phải nhắc đến một trong những địa điểm nổi tiếng về đỏ đen là “Xóm Đảo”, thuộc khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Do là cửa biển lớn nên lượng ghe tàu về neo đậu rất nhiều, kéo theo đó là lượng ngư phủ cũng rất đông. Vì hoạt động ngoài khơi lâu ngày nên khi vào bờ, những ngư phủ này bắt đầu lao vào những cuộc ăn chơi và cờ bạc.

Không chỉ vào những ngày nước kém mà những ngày thường cũng rất dễ bắt gặp những sòng bài “lộ thiên” ngay tại nhà dân. Một lần chúng tôi đi cùng cán bộ thị trấn xuống thăm người nghèo ở “Xóm Đảo”, chạy qua một vòng phát hiện mấy sòng bài, mỗi sòng bài có từ 5 -10 người, lớn bé đều có. Khi thấy chúng tôi thì họ cất bài, giả vờ ngồi nói chuyện. Một cán bộ địa phương cho biết, cũng đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí truy quét nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Bây giờ họ còn tinh vi hơn là đánh bài ghi điểm rồi sau đó tính tiền.

Hiện nay, tệ nạn xã hội đang diễn biến vô cùng phức tạp và ngày càng lan rộng đến cả những miền quê hẻo lánh. Một bộ phận người dân lười lao động, chỉ muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng nên lao vào những trò đỏ đen mà quên đó chính là con đường nhanh nhất dẫn đến cái nghèo và tội phạm. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, công an các cấp đã phát hiện, xử phạt hành chính 278 vụ, 981 đối tượng vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tăng 23 vụ, tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2013.
 

Theo Báo Cà Mau

.