Với danh nghĩa nhập 24 tấn da bò muối, một công ty đã nhập 2,5 tấn ngà voi trị giá hàng triệu USD mà không khai báo.
 


Ngày 29/6/2012, Công ty Thái Minh đăng ký mở tờ khai Hải quan điện tử để nhập khẩu lô hàng da bò muối chưa thuộc, số lượng là 675 tấm, có trọng lượng 24 tấn, trị giá hơn 57.375 USD, đơn vị xuất khẩu ghi là MG ENERGY PTE LTD, trụ sở tại Singapore.

Đây là loại hàng nhập được miễn thuế VAT, container hàng được chuyển đến cảng ICD Phước Long, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 30/7/2012, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV tổ chức khám toàn bộ hàng hóa trên thì phát hiện 158 chiếc ngà voi có trọng lượng 2.475 kg, hoàn toàn không có mặt hàng da bò muối chưa thuộc như trong tờ khai Hải quan.

Quá trình điều tra, Lê Văn Tú khai nhận đã làm giả bộ chứng từ ngoại thương về việc mua bán hàng hóa giữa Thái Minh và MG ENERGY PTE LTD để làm thủ tục nhập hàng hóa thuê cho Hà Mạnh Giáp (quản lý khách sạn Hoa Biển) theo thông tin Giáp cung cấp.

Trước khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu và mở container thì bản thân Tú và Thái không biết hàng hóa nhập khẩu là gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh kết quả cho biết Hà Mạnh Giáp là giám đốc điều hành tại khách sạn Hoa Biển tại thị xã Cử Lò, tỉnh Nghệ An, trực thuộc Công ty cổ phần Thiên Minh Đức. Tuy nhiên, hiện tại Giáp đã đi khỏi địa phương, khách sạn đóng cửa không tiếp khách nên chưa thể điều tra, làm rõ.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Tú và Trần Văn Thái cùng mức án 3 năm tù về tội danh trên.
 

Theo Vietnamnet

.