Lợi dụng làm vị trí quản lưu hồ sơ, công văn tại Công ty CP Thủy điện Bình Điền, Hường đã đi lừa xin việc cho 7 nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
 


Hường đã đưa họ xem bản Quyết định 135/QĐ-UBND tỉnh TT Huế phê duyệt để tạo lòng tin và hứa xin việc cho các bị hại. Từ ngày 19/1 đến ngày 11/4/2006 Hường đã nhận 234 triệu đồng của các bị hại. Sau khi nhận tiền, Hường đã không làm các việc đã hứa. Các nạn nhân sau đó đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

TAND TX Hương Trà tuyên phạt Phạm Thị Hường 7 năm tù giam và bản án ngày 18/3/2011 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù giam cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng 2 bản án, Phạm Thị Hường chấp hành 27 năm tù giam và khắc phục hậu quả cho các bị hại.    
 

Theo Dân trí