Ngày 30-3, tại UBND thị trấn Long Thành (huyện Long Thành), Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Phấn (34 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 17 năm tù giam về tội giết người.

 


Theo cáo trạng, vào ngày 11-8-2015, bị cáo Phấn cùng các ông: Huỳnh Tấn Hải (49 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), Võ Văn Tư, Nguyễn Ngọc Phong, Châu Văn Hường tổ chức uống rượu tại chòi nuôi vịt của Phong tại khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành).

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy ông Phong và Hải xảy ra xô xát nhau, bị cáo Phấn vào ôm ông Hải để can ngăn. Trong lúc giằng co, Phấn bị ông Hải đánh trúng một cái vào mặt nên đã vào trong chòi lấy 1 cái kéo đâm ông Hải 2 nhát. Thấy ông Hải nằm ngã xuống đất, bị cáo Phấn tiếp tục đâm thêm 1 nhát trúng ngực. Hậu quả ông Hải đã tử vong. Đến 17 giờ cùng ngày, Phấn đã đến công an đầu thú.

 

Theo Báo Đồng Nai

.